Chính thức nghiên cứu di chỉ Bãi Tiên

29/03/2013 11:36 GMT+7

Ngày 28.3, UBND tỉnh Bình Phước đã chấp thuận cho Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Trung tâm Dân tộc học (Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ), Phân viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật TP.HCM triển khai kế hoạch nghiên cứu di chỉ Bãi Tiên (ấp 2, xã Lộc An, H.Lộc Ninh).

Trong thời gian 5 tháng (từ tháng 4 đến tháng 9.2013), các đơn vị trên phải tiến hành khảo sát, nghiên cứu về lĩnh vực khảo cổ học; khảo sát điều tra xã hội về lĩnh vực dân tộc học liên quan đến di chỉ.

Theo nhận định bước đầu của Trung tâm Khảo cổ học và Bảo tàng tỉnh Bình Phước, đây là di chỉ lạ, độc đáo, chứa đựng nhiều giá trị khoa học, yếu tố lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng tâm linh liên quan đến văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc S’Tiêng sinh sống trong khu vực này.

Nhật Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.