Hai tháng tiền cơm, 1 mạng người

21/01/2014 03:25 GMT+7

Ngày 20.1, Công an H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hiệp về hành vi giết người.

Trước đó tối 19.1, bà Nguyễn Thị Nhung (40 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú H.Nhơn Trạch) - người nấu cơm cho công nhân - đến gặp ông Nguyễn Văn Hiệp (59 tuổi, quê Bạc Liêu) để đòi hai tháng tiền cơm 280.000 đồng thì bị ông Hiệp đánh.

Thấy vậy, Nguyễn Sĩ Tuyên (33 tuổi, quê Hải Phòng) và Nguyễn Đình Khoa (31 tuổi, quê Nghệ An) đều là thợ hồ, đang ngồi nhậu gần đó, vào can và đánh ông Hiệp. Ông Hiệp chạy vào phòng trọ lấy một con dao đâm Tuyên chết tại chỗ, Khoa bị thương nặng. Hung thủ bỏ trốn cho đến lúc bị bắt.

Trung Nguyên

>> Án mạng sau cuộc nhậu cuối năm
>> Án mạng tại bàn nhậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.