Đà Nẵng: Môi trường quá ô nhiễm tại các “làng ung thư”

10/12/2006 23:45 GMT+7

Sở Y tế có công văn báo cáo UBND TP Đà Nẵng về việc điều tra ung thư tại một số khu vực trên địa bàn Đà Nẵng gồm: thôn Cẩm Nê (Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) và khối phố Khánh Sơn (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu).

Sau khi điều tra, kết quả cho thấy tại khối phố Khánh Sơn (khu vực nằm gần kề bãi rác Khánh Sơn) xuất hiện 10 ca ung thư (5 đã chết và 5 ca hiện đang điều trị), môi trường cực kỳ bẩn, các nhà dân xung quanh nhiều côn trùng, ruồi, muỗi, tình trạng rác quá tải làm môi trường càng ô nhiễm, nguồn nước trong vòng bán kính 1.000m bị ô nhiễm trầm trọng và đổi màu đen. Tại thôn Cẩm Nê, qua kiểm tra có 16 ca ung thư, và người dân cho rằng do sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn và mặn. Sở Y tế cũng kiến nghị với UBND thành phố cấp kinh phí phục vụ công tác điều tra mở rộng các khu vực lân cận, khám phát thuốc cho người dân hai khu vực trên.

Bảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.