Kết quả bắn cung Olympic Tokyo: Ánh Nguyệt hụt hơi đáng tiếc

23/07/2021 09:54 GMT+7

Hụt hơi đáng tiếc trong loạt bắn áp chót, nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt lỡ cơ hội chinh phục thứ hạng cao ở nội dung bắn cung 1 dây Olympic Tokyo.

Ở loạt bắn phân hạng diễn ra hôm nay, Ánh Nguyệt khởi đầu loạt bắn đầu tiên rất ấn tượng với 3 điểm 10 liên tiếp nhưng không giữ được sự ổn định. Pha bắn chỉ được 6 điểm ở cuối loạt đầu khiến cô gái lần đầu tham dự Olympic tiếp tục thể hiện không tốt ở loạt thứ 2.
Tuy nhiên cô gái quê Hưng Yên dần lấy lại tinh thần, thi đấu ổn định và đặc biệt “thăng hoa” ở lượt bắn thứ 5 với 4 điểm 10, 1 điểm 9, 1 điểm 8, đạt tổng cộng 57 điểm và đó cũng là loạt bắn tốt nhất của Ánh Nguyệt cho đến hết phần thi.

Ánh Nguyệt có phần thi chưa thật sự như ý ở loạt phân hạng

Thu Sâm

Có thời điểm, Ánh Nguyệt vươn lên hạng 34, qua mặt 2 đại diện Đông Nam Á là Mashayikh Syaqiera (Malaysia), Choirunisa Diananda (Indonesia). Tuy nhiên ở loạt bắn áp chót, cô hụt hơi, chỉ đạt 48 điểm, thấp nhất trong 12 loạt bắn nên kết thúc vòng phân hạng với vị trí 49 (628 điểm) trong khi Mashayikh Syaqiera xếp hạng 43 (630 điểm), Choirunisa Diananda hạng 40 (631 điểm).

Bảng điểm của Ánh Nguyệt ở loạt bắn phân hạng

Olympic Tokyo

Đây là thành tích khá tốt của Ánh Nguyệt trong ngày mà các cung thủ hàng đầu thế giới tranh chấp quyết liệt các thứ hạng đầu. Trong đó cường quốc số 1 bắn cung thế giới Hàn Quốc chiếm lĩnh cả 3 hạng đầu đồng thời An San (Hàn Quốc) phá lỷ lục Olympic với 680 điểm.
Như vậy với hạng 49/64 ở loạt phân hạng, Ánh Nguyệt vào vòng loại trực tiếp (1/32) bắn cung Olympic chạm trán với cung thủ chủ nhà Nhật Bản Hayakawa Ren, người xếp hạng 16 ở loạt bắn phân hạng với  653 điểm.

Ánh Nguyệt hụt hơi phút chót

Đoàn thể thao Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.