Tinh giản bộ máy để giảm bội chi

06/03/2014 03:15 GMT+7

Đó là kiến nghị của nhiều bạn đọc, sau khi Thanh Niên ngày 5.3 đăng bài Bội chi để nuôi bộ máy hành chính.

Đông nhưng chưa tinh

Giảm biên chế, giảm chi tiêu thời gian qua chúng ta thực hiện chưa hiệu quả. Cơ quan nào, địa phương nào cũng muốn tạo ra nhiều bộ phận, bộ ngành nào cũng muốn có nhiều trợ thủ nhưng những phần thêm đó chưa hẳn đã làm được việc, minh chứng là quy hoạch treo vẫn còn, văn bản ra trái luật gây thiệt hại cho người dân vẫn nhiều thêm từng ngày.

Trần Văn Chiến
(travachien@yahoo.com.vn)

Nghịch lý

Cần phải xem lại hiệu quả bộ máy hành chính hiện nay. Bộ máy quá cồng kềnh, cán bộ công chức thì nhiều nhưng không phải ai cũng làm được việc. Tôi cho rằng 10 cán bộ công chức thì ít nhất cũng có 1 người ngồi không ăn lương, mà lương có khi còn cao hơn những người làm việc.

Dũng
(dungkhi123@yahoo.com)

Để dân đánh giá cán bộ, công chức

Để giảm bội chi, ngoài việc tăng thu qua phí, lệ phí, thuế… thì còn phải tìm cách để giảm chi như cổ phần hóa các doanh nghiệp công ích, mở rộng các dịch vụ hành chính công, thi tuyển công chức và kiểm tra định kỳ công chức bằng cách thống kê đánh giá của người dân và cán bộ nào không đạt thì cho giảm biên chế, giảm mua sắm công, giảm chi phí tiếp khách... Những việc này nghe quá bình thường, tưởng chừng dễ thực hiện nhưng nếu không quyết tâm thì bội chi ngân sách còn dài dài.

Quỳnh Vũ
(manhquynhvu@gmail.com)

 Chi quá nhiều vào những khoản không sinh lời, ngân sách phải gánh chi trả lương và chi phí cho lực lượng cán bộ đông đảo thì bội chi là tất yếu. Để giảm bội chi ngân sách thì phải đổi mới cung cách quản lý bằng công nghệ để tinh giản nhân sự.

Chi nhiều, nhưng làm việc không hiệu quả, không sinh lợi thì bội chi là dễ hiểu. Theo tôi, cần sàng lọc lại chất lượng cán bộ công chức để tinh giản biên chế và giảm chi phí công.

Thái Thị Trúc
(TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang)

 

 
 
Chi quá nhiều vào những khoản không sinh lời, ngân sách phải gánh chi trả lương và chi phí cho lực lượng cán bộ đông đảo thì bội chi là tất yếu. Để giảm bội chi ngân sách thì phải đổi mới cung cách quản lý bằng công nghệ để tinh giản nhân sự.

Nguyễn Hoàng
(Q.12, TP.HCM)

 

 Nguyễn Hoàng

Hải Nam
(thực hiện)

BAN CTBĐ
(tổng hợp)

>> Hướng đến 'Nền hành chính phục vụ
>> Chỉ có Bộ TT-TT có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với báo chí
>> Bội chi để nuôi bộ máy hành chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.