Cán bộ cấp cao dỏm lãnh án

27/12/2007 23:25 GMT+7

Ngày 27.12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Văn Phỉ (53 tuổi, quê Bến Tre) 7 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Năm 2004, Phỉ tình cờ gặp Hương và giới thiệu mình là cán bộ cấp cao.

Sau đó, Phỉ đưa cho Hương một quyết định giả mạo của UBND TP.HCM với nội dung Hương được cấp 2 lô đất ở Khu đô thị mới Nam Sài Gòn để Hương rao bán lấy tiền chia nhau. Tưởng văn bản thật, Hương đã thông qua nhiều người môi giới để tìm người có nhu cầu mua đất. Cuối cùng 2 lô đất chỉ có trên giấy được bán cho ông Trần Văn T., Phỉ đã chiếm đoạt tiền đặt cọc của ông T. là 750 triệu đồng.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.