Khai mạc giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương

18/04/2021 13:48 GMT+7

19 giờ hôm nay 18.4 tại nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ), sẽ diễn ra giải bóng chuyền tranh Cúp Hùng Vương do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và tỉnh Phú Thọ - quê hương của Đất Tổ Vua Hùng - phối hợp tổ chức.

Do giải bóng chuyền tranh Cúp Hùng Vương không được tổ chức trong năm 2020 vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên người hâm mộ tỉnh Phú Thọ và các tỉnh phía Bắc rất chờ đợi ngày khai mạc giải hôm nay.
Cúp bóng chuyền Hùng Vương năm nay được tổ chức từ ngày 18 - 21.4, mỗi tối sẽ có 2 trận đấu và đều bắt đầu từ 19 giờ. Riêng tối nay có 2 trận bán kết rất đáng xem vì các đội đều có trình độ không chênh lệch nên rất khó đoán kết quả.
Từ 19 giờ là trận đấu giữa đương kim vô địch nữ quốc gia BTL Thông tin - FLC và đội Bình Điền Long An. Đội Thông tin đã từng đăng quang Cúp Hùng Vương 4 lần vào các năm 2009, 2010, 2011 và 2013, trước khi vào thi đấu Cúp Hùng Vương năm nay đã toàn thắng cả 4 trận trước các đội Ninh Bình Doveco, Than Quảng Ninh, Hải Tiến Thanh Hóa và Ngân hàng Công Thương ở vòng 1 giải VĐQG 2021.

HLV Ngọc Hiền (giữa) cùng 2 VĐV chủ lực của đội BĐLA là Đào Nhung (bìa trái) và Thanh Thúy

Nhựt Quang

Đội Bình Điền Long An đã từng vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương 4 lần vào các năm 2005, 2015, 2018 và 2019.
Thế nhưng ở giải VĐQG năm 2019 diễn ra vào cuối năm đội bị thiếu hụt lực lượng do một số VĐV chủ lực nghỉ thi đấu, đội Bình Điền Long An không còn nằm trong tốp 3 (xếp hạng 4), qua năm 2020 lại xuống đến hạng 6.
Tuy vậy, từ đầu năm 2021 dưới sự dẫn dắt bởi tân HLV trưởng Lương Nguyễn Ngọc Hiền, đội đã có các phương án gắn kết hơn và đang đi dần tạo được hiệu quả cao trở lại. Bằng chứng là Bình Điền Long An đã có "trận thắng để đời" trước đội á quân quốc gia Hóa chất Đức Giang trong vòng 1 giải VĐQG mới đây, sau đó thắng tiếp đội hạng 3 quốc gia Kinh Bắc Bắc Ninh với tỷ số 3-0.
Do vậy trận bán kết nữ đầu tiên tối nay 18.4 sẽ rất hay và khó dự đoán được đội nào sẽ có mặt ở trận chung kết nữ vào lúc 21 giờ ngày 20.4.

Chủ công Lâm Văn Sanh thi đấu tốt cho đội Tràng An Ninh Bình

Nhựt Quang

Trận bán kết đầu tiên của nam dự định thi đấu vào lúc 21 giờ giữa đội Tràng An Ninh Bình và đội Thể Công.
Đội bóng cố đô chính là đội đăng quang Cúp bóng chuyền Hùng Vương nhiều lần nhất (5 lần) vào các năm 2009,  2010, 2012, 2013, 2018, hiện đang có 3 VĐV tập trung đội tuyển quốc gia là chuyền hai Giang Văn Đức, chủ công Lâm Văn Sanh và Quản Trọng Nghĩa.

Đội trưởng Nguyễn Văn Nam (trái) và Nguyễn Xuân Thanh của đội Thể Công

Nhựt Quang

Đội Thể Công từng 3 lần vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương vào các năm 2005, 2006 và 2007. Sau một thời gian sa sút, đội bóng quân đội này đang trở lại mạnh mẽ khi kết hợp được giữa các VĐV nhiều kinh nghiệm như chuyền hai Nguyễn Xuân Thanh, phụ công Nguyễn Vũ Hoàng, chủ công đội trưởng Nguyễn Văn Nam, Bùi Công Tuấn Anh… cùng các tài năng trẻ có thể lực dồi dào luôn khao khát được thể hiện.
Ở giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền diễn ra cách đây 3 tuần, chính hai đội nam Tràng An Ninh Bình và Thể Công đều thi đấu xuất sắc để gặp nhau trong trận chung kết (chủ nhà Tràng An Ninh Bình thắng 3-1) nên lần tái ngộ này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.