Mỹ đạt thỏa thuận tránh “vách đá tài chính” vào phút chót

01/01/2013 13:50 GMT+7

(TNO) Nhà Trắng và các lãnh đạo phe Cộng hòa đã đạt được một thỏa thuận vào phút chót để tránh tác động của việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu cùng lúc vốn được mệnh danh là “vách đá tài chính” vào trước ngày đầu năm mới 2013 (giờ Mỹ).

(TNO) Nhà Trắng và các lãnh đạo phe Cộng hòa đã đạt được một thỏa thuận vào phút chót để tránh tác động của việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu cùng lúc, vốn được mệnh danh là “vách đá tài chính”, vào trước ngày đầu năm mới 2013 (giờ Mỹ).

>> Quốc hội Mỹ chạy đua tránh “vách đá tài chính”

Theo lý thuyết, Mỹ đã chính thức lỡ thời hạn để tránh “vách đá tài chính” vào nửa đêm ngày 31.12.2012 bởi Thượng viện và Hạ viện vẫn chưa thể bỏ phiếu cho thỏa thuận mới đạt được.

Tuy nhiên, do ngày 1.1.2013 là ngày nghỉ lễ ở Mỹ nên “vách đá tài chính” sẽ không gây ra nhiều ảnh hưởng.

Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận vào rạng sáng ngày 1.1.2013 (giờ Mỹ) và Hạ viện sẽ xem xét dự luật trong cùng ngày.

Theo giới phân tích, nếu không ngăn chặn kịp thời “vách đá tài chính”, Mỹ có thể rơi vào một cuộc suy thoái mới.

Song, nếu dự luật được cả Thượng viện và Hạ viện thông qua trong ngày đầu năm mới, tác động của nó nhiều khả năng chỉ ở mức tối thiểu.

Theo AFP, thỏa thuận mang lại chiến thắng cho Tổng thống Barack Obama qua việc tăng thuế với giới nhà giàu, theo đó, những hộ gia đình có thu nhập 450.000 USD/năm trở lên sẽ bị tăng thuế từ 35% lên 39,6%.

Thỏa thuận cũng hoãn lại việc cắt giảm 109 tỉ USD ngân sách của chính phủ trong vòng hai tháng.

Sơn Duân

>> Quốc hội Mỹ chạy đua tránh “vách đá tài chính”
>> Ông Obama không muốn tăng thuế giới trung lưu
>> Ông Obama lần thứ hai trở thành Nhân vật của năm
>> Ông Obama đề nghị chi 60 tỉ USD khắc phục hậu quả bão Sandy
>> Ông Obama quyết đánh thuế nhà giàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.