Lễ hội cầu ngư xuất hành ra biển lớn

12/02/2014 03:25 GMT+7

Ngày 11.2, lễ hội cầu ngư làng Thai Dương (thị trấn Thuận An, H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đã diễn ra sôi nổi với nghi lễ xuất hành ra khơi khởi đầu cho một năm đánh bắt cá, thực thi chủ quyền trên vùng biển Tổ quốc.

 Nghi thức lễ hạ thuyền xuất hành ra khơi của ngư dân làng Thai Dương, thị trấn Thuận An - Ảnh: B.N.L
Nghi thức lễ hạ thuyền xuất hành ra khơi của ngư dân làng Thai Dương, thị trấn Thuận An
- Ảnh: B.N.L

Lễ hội được bắt đầu sáng 10.2 (11 tháng giêng âm lịch) với nghi lễ rước thần của đại diện 102 tộc, phái trong làng cùng với đội lễ nhạc, múa lân với hàng ngàn người dân làng tham gia.

Theo ông Tôn Thất Ninh, Trưởng làng Thai Dương, năm nay lễ hội tổ chức lớn vì theo truyền thống của làng là “tam niên đáo lệ”, tức sau ba năm mở hội lớn vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

Bùi Ngọc Long - Ngọc Thạnh

 >> Thừa Thiên-Huế: Tưng bừng lễ hội cầu ngư làng Thai Dương
 >> Cá heo bất ngờ xuất hiện tại lễ hội cầu ngư
 >> Hoành tráng lễ hội Cầu Ngư ở Ngư Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.