12 người chết trong các vụ bạo động ở Tân Cương

26/01/2014 13:15 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc đã bắn chết 6 người và 6 người khác thiệt mạng vì đánh bom tự sát trong các vụ bạo động mà Bắc Kinh cho rằng do "các phần tử khủng bố" gây ra tại Khu tự trị Tân Cương.


Lực lượng chống khủng bố Trung Quốc - Ảnh: AFP

Tân Hoa xã ngày 25.1 cho biết một nhóm người đã quăng các thiết bị gây nổ vào cảnh sát ở huyện Tân Hòa trong một vụ xung đột vào ngày 24.1. Cảnh sát đã bắn chết 6 người trong vụ bạo động này.

Tân Hoa xã cũng đưa tin về những vụ đánh bom tự sát khiến 6 người thiệt mạng nhưng không cho biết chi tiết, chỉ nói rằng các vụ nổ này diễn ra tại một tiệm hớt tóc và một ngôi chợ, theo AP.

Được biết, Khu tự trị Tân Cương là nơi sinh sống của phần lớn người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, đa số theo đạo Hồi.

Ông Dilxat Raxit, phát ngôn viên của Đại hội Duy Ngô Nhĩ thế giới, có trụ sở đặt tại Đức, tố cáo rằng các vụ bạo động đẫm máu nói trên bùng phát sau khi người Duy Ngô Nhĩ giận dữ trước việc chính quyền địa phương cho phép bán thịt heo nguyên con tại ngôi chợ nói trên vào hôm 24.1, vốn là ngày lễ Hồi giáo, và tiệm hớt tóc là động mại dâm trá hình.

“Các sạp hàng của người Trung Quốc thường bán thịt cân ký, nhưng giờ thì họ treo nguyên cả xác con vật”, ông Dilxat Raxit cáo buộc.

Heo được xem là con vật dơ bẩn đối với người Hồi giáo và tôn giáo này cấm ăn thịt heo.

Ông Dilxat Raxit cho biết cảnh sát đã xả súng vào đám đông và một chiếc xe đang rời đi, khiến thùng xăng của chiếc xe phát nổ, theo AP.

“Chính quyền kiểm soát rất chặt chẽ, nên làm sao người Duy Ngô Nhĩ có thể có vũ khí được”, AP dẫn lời ông này cho hay.

Hoàng Uy

>> Tấn công đồn cảnh sát ở Tân Cương, 8 người bị bắn chết
>> Bạo động lại bùng phát ở Tân Cương, 16 người thiệt mạng
>> Gần 200 vụ tấn công ‘khủng bố’ ở Tân Cương năm 2012
>> Tấn công đồn cảnh sát, 9 người bị bắn chết ở Tân Cương
>> Trung Quốc trừng phạt chỉ huy quân đội tại Tân Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.