Bắt nghi phạm gây hàng loạt vụ cướp, hiếp nữ công nhân

30/04/2014 03:15 GMT+7

Ngày 29.4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Diệp Tấn Vũ (21 tuổi, ngụ Bình Định, tạm trú P.Bình Hòa, TX.Thuận An) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Vũ đã khai nhận từ đầu tháng 3.2014 đến khi bị bắt, Vũ thực hiện 5 vụ hiếp, cướp tài sản của nữ công nhân (CN). Điển hình như vụ ngày 12.3, tại dãy nhà trọ ở KP.Bình Đáng (P.Bình Hòa) phát hiện chị V.T.N (21 tuổi, CN trong KCN VSIP 1) ở nhà một mình, Vũ gõ cửa giả vờ hỏi thuê phòng trọ. Khi chị N. vừa mở cửa thì Vũ ập vào dùng dao kề vào cổ nạn nhân, rồi hiếp dâm chị N. Sau đó, Vũ dùng dây điện trói 2 chân và 2 tay nạn nhân rồi cướp 2 ĐTDĐ.

*Ngày 29.4, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) tạm giữ hình sự Âu Tài Lộc (22 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Khoảng 21 giờ 30 ngày 28.4, khi Lộc đi làm ở siêu thị ở Dĩ An về khu nhà trọ tại KP.Tây A (P.Đông Hòa, TX.Dĩ An) thì phát hiện chị N.T.U.T (31 tuổi, ngụ Bình Dương) mở cửa phòng trọ đi đổ rác. Lúc này, Lộc đeo găng tay cao su, khi chị T. vừa về đến phòng trọ thì Lộc nhảy vào phòng dùng tay bịt miệng, khống chế chị T. Nghe tiếng động mạnh, một người ở phòng trọ kế bên chạy qua phát hiện Lộc đang khống chế chị T. nằm dưới sàn nhà. Thấy có người xuất hiện, Lộc bỏ chạy. Nhận được tin báo, Công an P.Đông Hòa tổ chức lực lượng truy bắt được Lộc. Tại trụ sở công an, Lộc khai nhận đã khống chế chị T. nhằm lấy chiếc xe máy biển số 54V8-1348 nhưng không thành.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.