Nguyên quyền Giám đốc Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang chết chưa rõ nguyên nhân

20/12/2005 00:09 GMT+7

Sau gần suốt đêm tìm kiếm, rạng sáng qua 19.12, cơ quan công an đã tìm thấy xác ông Trần Văn Hổ (55 tuổi) - nguyên quyền Giám đốc Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chi nhánh tỉnh An Giang, hiện là cán bộ công đoàn phụ trách đời sống của Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL tại TP.HCM - dưới Kinh Trà Mơn, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên (An Giang).

Ông Hổ là một trong những người đã làm đơn tố cáo những sai phạm nghiêm trọng của Giám đốc Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh tỉnh An Giang Nguyễn Văn Phụng mà cơ quan chức năng đang làm rõ. Tiếp xúc với phóng viên Thanh Niên một ngày trước khi chết, ông Hổ đã kể nhiều chi tiết liên quan đến "những sai phạm động trời thuộc loại thâm cung bí sử của ông Phụng" mà ông thu thập được trong khi công tác tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh tỉnh An Giang. Cũng trong sáng qua, cơ quan chức năng đã tiến hành giải phẫu tử thi để làm rõ cái chết của ông Hổ.

Tấn Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.