Cò tín dụng lãnh 12 năm tù

22/09/2013 03:35 GMT+7

Ngày 20.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Phan Hồ Trung Phong (37 tuổi, ngụ Q.1) 12 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Phong là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty CP liên minh Tây Thái Bình Dương (WESTPAC). Cuối năm 2007, Phong hứa hẹn giúp bà H.T.H (chủ một doanh nghiệp tư nhân tại Cần Thơ) vay tiền để xây chung cư cao cấp ở Q.6. Hai bên thỏa thuận nếu Phong giúp vay được 10 triệu USD (tương đương 180 tỉ đồng) thì bà H. trả phí 5%, tương đương 9 tỉ đồng. Để đảm bảo, Phong yêu cầu bà H. ghi khống 2 phiếu thu của WESTPAC 9 tỉ đồng (1 phiếu 6 tỉ, 1 phiếu 3 tỉ đồng) và bản thỏa thuận góp vốn xây dựng cao ốc trên. Tuy nhiên đến phút chót, bà H. báo lại không thực hiện dự án nên không cần vay tiền nữa.

Nhưng Phong vẫn dùng phiếu thu khống rút 9 tỉ đồng. Tuy nhiên, HĐXX xác định Phong chỉ chiếm đoạt 3 tỉ đồng. Số tiền 6 tỉ đồng còn lại chỉ là quan hệ tranh chấp giữa các thành viên góp vốn nên tách ra dành cho các bên quyền khởi kiện dân sự.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.