Rủ bạn đi nhậu rồi đánh chết

22/08/2012 16:55 GMT+7

(TNO) TAND H.Chơn Thành (Bình Phước) ngày 22.8 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động, tuyên phạt Kiều Văn Út (39 tuổi, ngụ thị trấn Chơn Thành, H.Chơn Thành) 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 7.3, sau khi uống hết 1 lít rượu, Út cùng Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi, ngụ cùng thị trấn) rủ nhau đi nhậu tiếp "tăng hai" tại một quán bia ở thị trấn Chơn Thành.

Trong lúc uống bia, Dũng và Út đã xảy ra mâu thuẫn. Út cầm điện thoại của Dũng đập xuống nền nhà, rồi bỏ ra về.

Đánh chết bạn nhậu
Bị cáo tại tòa

Tức giận, Dũng điều khiển xe máy đuổi theo sau. Sợ bị Dũng đánh, Út nhặt khúc cây dài hơn 1 m đánh vào đầu Dũng rồi bỏ chạy.

Sau khi bị đánh bất tỉnh, Dũng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nhưng đến ngày 10.3 thì tử vong.

Tin, ảnh: Nhật Văn

>> Tạm giữ hình sự kẻ hiếp dâm bạn nhậu
>> Đâm chết bạn nhậu
>> Án chung thân cho kẻ giết bạn nhậu
>> Giết bạn trên bàn nhậu, lãnh án chung thân
>> Xử bạn nhậu bằng mìn tự chế
>> Khởi tố kẻ giết vợ con bạn nhậu
>> Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 1 người chết
>> Giết cả vợ lẫn con của bạn nhậu
>> Đâm chết bạn nhậu
>> Án mạng tại bàn nhậu
>> Liên tiếp hai vụ dùng súng bắn nhau  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.