Ngừa norovirus

07/03/2013 03:20 GMT+7

Nhiễm norovirus, đôi khi được gọi là cúm dạ dày, gây viêm đường ruột với các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng, mệt mỏi. Loại vi rút này dễ lây lan trong đám đông.

Theo healthday.com, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đưa ra một số gợi ý giúp ngừa bệnh lây lan: Rửa tay kỹ thường xuyên với nước ấm và xà phòng. Luôn rửa tay sau khi đi vệ sinh, trước khi chuẩn bị thức ăn và sau khi thay tã; Nấu chín thức ăn, đặc biệt là hải sản; Nếu bạn bị bệnh, không nên nấu thức ăn cho người khác cho đến khi ít nhất 3 ngày sau khi triệu chứng bệnh ngưng hẳn; Khử trùng triệt để bất kỳ bề mặt nào có khả năng bị nhiễm khuẩn, vi trùng bằng thuốc tẩy; Giặt quần áo và khăn bằng máy giặt và sau đó vắt khô trong máy sấy. Mang găng tay cao su khi xử lý quần áo bẩn.

Ngừa norovirus
Ảnh: Shutterstock

Mai Duyên

>> Gần 500 hành khách nhiễm norovirus trên tàu siêu sang Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.