Cháy hơn 900 ha rừng tại Siberia

09/04/2012 16:12 GMT+7

(TNO) Hơn 900 ha rừng tại Siberia bị lửa thiêu đốt, RIA Novosti dẫn trung tâm địa phương của Bộ Các trường hợp khẩn cấp Nga cho biết hôm nay 9.4.

(TNO) Hơn 900 ha rừng tại Siberia bị lửa thiêu đốt, RIA Novosti dẫn trung tâm địa phương của Bộ Các trường hợp khẩn cấp Nga cho biết hôm nay 9.4.

"Có 38 điểm cháy rừng bao phủ diện tích 917,3 ha. Trong đó có 13 điểm với diện tích 705,8 ha đã được khống chế", trung tâm cho biết.

Các điểm cháy rừng chủ yếu ở khu vực Đông Siberia.

Được biết, cháy rừng thường xuyên xảy ra tại Nga, đặc biệt trong mùa hè nắng nóng và trong mùa thu. Hầu hết các đám cháy bắt nguồn từ sự bất cẩn của người dân địa phương.

Vào năm 2010, các vụ cháy rừng dữ dội đã tàn phá một số khu vực ở miền trung nước Nga, giết chết 62 người và khiến hàng nghìn người mất nhà cửa.

Tiến Dũng

>> Cháy rừng hoành hành tại Chile
>> Chile vất vả đối phó cháy rừng
>> Cháy rừng tại Texas, 4 người chết
>> Cháy rừng lan rộng ngoài tầm kiểm soát ở Texas

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.