Hải Dương bắt 2 người vì tội gây rối

11/10/2013 03:03 GMT+7

Sáng 10.10, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương bắt tạm giam bà Hoàng Thị Sáu (56 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (42 tuổi, cùng trú thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, H.Ninh Giang, Hải Dương) về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan chức năng cũng tháo dỡ lều bạt, thu hồi 2 ô tô, cột thu phát sóng và máy phát sóng của một công ty viễn thông bị người dân quá khích chiếm giữ trước đó.

Sáng 10.10, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương bắt tạm giam bà Hoàng Thị Sáu (56 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (42 tuổi,  cùng trú thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, H.Ninh Giang, Hải Dương) về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan chức năng cũng tháo dỡ lều bạt, thu hồi 2 ô tô, cột thu phát sóng và máy phát sóng của một công ty viễn thông bị người dân quá khích chiếm giữ trước đó.

Trước đó, người dân địa phương phản đối công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi xây dựng chợ Đọ trên địa bàn, dẫn đến khiếu kiện đông người, thậm chí dựng lều trại, bày quan tài, lập bàn thờ và chiếm giữ một số tài sản kể trên... để gây sức ép với chính quyền địa phương. Theo cơ quan chức năng, sau 2 năm tuyên truyền, giải thích không có kết quả, Viện KSND tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam những người trên.

Việt Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.