Chém CSGT, 5 bị cáo lãnh án tù

01/09/2013 03:40 GMT+7

TAND tỉnh Đồng Nai vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phi (20 tuổi), Võ Văn Chiều (20 tuổi) cùng mức án 15 năm tù; Hàng Sang Thế Xiều (23 tuổi), Ngô Thanh Tuấn (26 tuổi) và Võ Văn Lựu (20 tuổi, cả 5 bị cáo cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận), lãnh án mức án từ 9 - 11 năm tù.

Theo cáo trạng, gia đình Phi buôn bán gia cầm nên thường xuyên vận chuyển vịt từ các tỉnh miền Tây về Ninh Thuận bằng xe tải. Mỗi khi lưu thông qua địa bàn H.Xuân Lộc (Đồng Nai), xe của Phi thường bị trung tá Huỳnh Thiện Lộc (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, trực trạm kiểm dịch ở địa bàn H.Xuân Lộc) kiểm tra giấy tờ theo quy định. Giữa tháng 7.2012, Phi và anh trai chở gia cầm vào trạm kiểm dịch để kiểm tra thì bị 2 thanh niên ném đá bể kính và móp đầu xe. Nghĩ do anh Lộc cho người ném đá, ngày 31.7.2012, Phi rủ Tuấn, Lựu, Xiều, Hiếu và Chiều đến Trạm kiểm dịch Xuân Lộc chém trung tá Lộc gây thương tích tỷ lệ 70%.

Gia Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.