Nhiều phụ nữ bị bán ra nước ngoài

26/12/2007 22:49 GMT+7

Sáng 26.12, đại tá Lê Việt Hùng, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết thời gian qua có nhiều phụ nữ ở Cần Thơ do nhẹ dạ đã bị bọn xấu lừa đưa lên biên giới An Giang, Đồng Tháp bán qua Campuchia, Malaysia làm gái mại dâm.

Công an TP Cần Thơ đã xác lập chuyên án nhằm sớm làm rõ một băng nhóm tội phạm tổ chức đưa cả trăm phụ nữ qua Malaysia để bán vào các nhà chứa. Liên quan đến một đường dây lừa đảo khác, vừa qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ 5 cô gái người Cần Thơ gồm Trần Thị M. (sinh năm 1982, P.An Lạc, Q.Ninh Kiều), Trần Thị Thúy D. (sinh năm 1988, P.An Lạc, Q.Ninh Kiều), Nguyễn Thị Kim Th. (sinh năm 1989, P.An Lạc, Q.Ninh Kiều), Lê Thị H. (sinh năm 1988, xã Trung Nhất, H.Thốt Nốt), u Thị Thùy L. (sinh năm 1989, xã Thạnh Lộc, H.Vĩnh Thạnh) về hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Các cô này hiện đã được Công an TP Cần Thơ đưa về địa phương.

Quang Minh Nhật   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.