Đột phá trong nghiên cứu vắc xin chống nghiện heroin

24/02/2012 16:00 GMT+7

(TNO) Một nhóm các nhà khoa học Mexico đang nghiên cứu loại vắc xin có thể giúp chống nghiện heroin.

(TNO) Một nhóm các nhà khoa học Mexico đang nghiên cứu loại vắc xin có thể giúp chống nghiện heroin.

Theo Reuters, các nhà nghiên cứu thuộc Viện tâm thần quốc gia Mexico thông báo hôm 23.2 rằng đã thử nghiệm thành công loại vắc xin trên loài chuột và chuẩn bị thử nghiệm với người.

Loại vắc xin được đăng ký tại Mỹ hoạt động bằng cách giúp cơ thể tạo sự kháng cự với tác động của heroin, vì thế người sử dụng sẽ không còn cảm giác hưng phấn khi dùng nó.

“Đây sẽ là một vắc xin dành cho người nghiện nặng, những người không thành công với các cách điều trị khác”, Giám đốc Viện tâm thần Maria Elena Medina phát biểu.

Theo Reuters, các nhà khoa học trên thế giới đã tìm kiếm vắc xin chống nghiện ma túy trong nhiều năm song chưa có loại nào được phát triển đầy đủ và bán ra thị trường.

Tuy nhiên, các nhà khoa học Mexico có vẻ như sắp tạo ra đột phá với loại vắc xin chống nghiện heroin.

Trong các cuộc thí nghiệm, những con chuột được cho dùng một lượng heroin trong một khoảng thời gian kéo dài. Ở những con chuột được tiêm vắc xin, các nhà khoa học nhận thấy lượng tiêu thụ heroin giảm đi đáng kể. Điều này mang đến cho họ hy vọng loại vắc xin có thể hoạt động với cơ thể con người, theo bà Medina.

Sơn Duân

>> Myanmar tuyên chiến với ma túy
>> Úc phát hiện ma túy từ Iran
>> Mexico thu giữ 15 tấn hồng phiến
>> 40 kg cocaine trong bưu kiện ngoại giao
>> Mexico thu giữ 15 tấn ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.