Ảnh trong ngày

08/11/2006 23:44 GMT+7

Đây là quả bom phát quang lớn nhất được tìm thấy trên chiến trường Đông Dương (nặng hơn 7 tấn, đường kính 1,19m, dài 3,2m) được Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (Bộ tư lệnh Công binh) phát hiện và xử lý thành công tại Gia Lai năm 2004. Quả bom này là một trong số hơn 1.000 hiện vật được trưng bày tại triển lãm "Hậu quả bom mìn, vật nổ, chất độc da cam trong các cuộc chiến tranh ở Việt Nam" do Bảo tàng Công binh phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thực hiện. Triển lãm được tổ chức từ 8.11 - 8.12.2006, tại Bảo tàng Công binh (290 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội). Tin, ảnh: Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.