Đánh người, đốt chòi gây chết người

28/04/2014 11:45 GMT+7

(TNO) Ngày 28.4, Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận cho biết đã bắt tạm giam 3 tháng Đổng Xuân Ngọc (19 tuổi), Hán Tấn Jet (18 tuổi), Đổng Tấn Phúc (18 tuổi, cả ba cùng ở xã Phước Hậu, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) về hành vi giết người.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ 2 nghi phạm khác liên quan đến vụ án này.

Theo lời khai ban đầu của Ngọc, do ông Bá Sỹ (57 tuổi, ở thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu) có mâu thuẫn với bố Ngọc nên vào tối 11.4, Ngọc cùng các đối tượng trên tìm đến chòi rẫy của (ở xã Phước Thái) để "dạy cho ông Sỹ bài học".

Khi vào đến chòi, bọn chúng đánh ông Sỹ bị thương nặng, nằm bất tỉnh.

Cứ tưởng ông Sỹ đã chết, nhóm thanh niên này châm lửa đốt chòi khiến cho nạn nhân sau đó đã tử vong.

Sáng 12.4, người dân phát hiện ông Sỹ nằm chết cháy trong chòi rẫy nên báo cơ quan chức năng.

Sau khi gây án, ngày 18.4, Ngọc ra đầu thú, khai nhận đã cùng với các đối tượng trên thực hiện hành vi đánh, đốt chòi làm ông Sỹ tử vong.

Thiện Nhân

>> Giết người, cướp tài sản, lãnh 12 năm tù
>> Giết người, lãnh án chung thân
>> Tổng thống Hàn Quốc: Hành động của thuyền trưởng phà Sewol ‘tương đương với giết người’
>> Vụ 'giết người yêu dã man rồi tự tử': Trước khi chết, nạn nhân đã bị đe dọa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.