Tay không bắt cá

18/05/2014 20:17 GMT+7

(TNO) Một thiếu niên Mỹ đã bắt được con cá chép nặng 18 kg trên một con đường ngập nước.


Jake Sawyer ôm con cá nặng 18 kg - Ảnh: Facebook nhân vật

Điều đáng nói là Jake Sawyer, 16 tuổi, chỉ dùng tay không mà bắt cá.

Cậu bé chụp hụt vài lần trước khi ôm được con cá khủng trong mực nước xấp xỉ mắt cá chân trên một con đường ở Bắc Royalton, Ohio.

"Cháu vòng tay ôm nó và khi thấy nó nằm im, cháu nâng nó lên khỏi mặt nước", cậu bé kể lại.

Orange đưa tin, trời mưa to ngày hôm đó đã khiến đường phố ở Bắc Royalton ngập nước, và nhiều người đoán rằng con cá chép dài gần 1 m đã bị trôi ra khỏi một cái ao gần đó.

Sawyer nói rằng cậu bé không muốn nhìn thấy con cá bị mắc kẹt và chết trên đường phố nên cậu đã trả nó về ao.

"Cháu nghĩ rằng lựa chọn duy nhất của cháu là đặt nó trong ao, thay vì cháu có thể để nó ở hồ bơi trong nhà cháu nhưng sau đó nó sẽ chết", Sawyer nói.

Khánh Lâm

>> Câu được 'cá vàng
>> Câu cá dưới... cống
>> Câu cá bằng... tóc
>> Tranh cãi vì bắt cá 200 năm tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.