Pakistan sắp thử tên lửa hạt nhân

20/05/2012 14:32 GMT+7

(TNO) Pakistan sẽ tiến hành một đợt thử nghiệm tên lửa hạt nhân mới vào cuối tháng 5, theo một hãng tin của nước này.

Tờ The Times of India (Ấn Độ) trích dẫn báo cáo của hãng tin Pakistan Geo News hôm 19.5 cho biết, quân đội Pakistan đã sẵn sàng cho đợt thử nghiệm tên lửa đất đối đất Nasr, vốn có tầm bắn 180 km và có độ chính xác cao.

Được biết, hôm 25.4, chỉ một tuần sau khi quốc gia láng giềng Ấn Độ bắn thử tên lửa có tầm bắn 5.000 km, Pakistan cũng đã công bố thử nghiệm thành công một mẫu tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm trung Shaheen-1.

Trước đó, vào tháng 3, nước này cũng đã cho bắn thử nghiệm tên lửa đất đối đất tầm ngắn Hatf 2. Tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thường với độ chính xác khá cao.

Hầu hết các mẫu tên lửa của Pakistan đều do Trung Quốc giúp đỡ sản xuất, theo The Times of India.

Hoàng Uy

>> Triều Tiên nâng cấp bãi phóng tên lửa
>> Nga tiếp tục bắn thử tên lửa Bulava
>> Nhật có thể triển khai tên lửa đánh chặn
>> Iran chế tạo tên lửa có tầm bắn đến Mỹ
>> Ấn Độ thử tên lửa hạt nhân tầm xa
>> Cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới
>> Ám ảnh từ kho vũ khí hạt nhân của Pakistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.