Gặp gỡ, tri ân những người bạn đồng hành

17/12/2010 23:51 GMT+7

Tối 17.12.2010, tại TP.HCM, Báo Thanh Niên đã tổ chức chương trình “Gặp gỡ những người bạn đồng hành” nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập báo, giao lưu và tri ân những mạnh thường quân, nhà tài trợ đã gắn bó với Thanh Niên trong nhiều năm qua.

Tham dự buổi gặp gỡ, giao lưu thân mật với gần 100  đơn vị, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội, các chương trình từ thiện của Báo Thanh Niên như Duyên Dáng Việt Nam, Giải bóng đá trẻ U.21, Chương trình ca nhạc Khát vọng trẻ, Dự đoán kết quả bóng đá, Học bổng Nguyễn Thái Bình, Chương trình Tư vấn mùa thi, Cứu trợ lũ lụt, Cây mùa xuân, Nguồn sáng cho đời, Trái tim trẻ thơ…

Có thể khẳng định, các hoạt động xã hội, từ thiện của báo sẽ không thể nào thành công tốt đẹp nếu không có sự đồng hành, hỗ trợ của các Mạnh thường quân, các nhà tài trợ - những người bạn lớn, luôn đồng cam, cộng khổ, cùng vui, cùng hạnh phúc với Thanh Niên trong suốt chặng đường phát triển. Đến dự buổi giao lưu, gặp gỡ có những tập đoàn kinh tế như Sài Gòn Đầu tư, VinGroup, CityGroup,  Mai Linh, Roussel Việt Nam, Nestle Việt Nam, Techcombank… luôn có mặt trong các giải bóng đá trẻ U.21, đồng hành với Báo Thanh Niên trong các chương trình từ thiện, là những doanh nghiệp cùng khai sinh và đồng hành với chương trình Nguồn sáng cho đời như Công ty thang máy Thái Bình, Võng xếp Duy Lợi, Công ty TNHH điện tử Tiến Đạt…hay cùng với Thanh Niên trong những hành trình gian khó cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung như Acecook, Tôn Đông Á, Hoàng Anh Gia Lai, Vạn Phát Hưng… Cùng xuyên biên giới để tặng xe đạp tận Cuba, mang Duyên Dáng Việt Nam đến Anh quốc như Xe đạp Martin, Công ty CP thủy sản Bình An…

Còn nhiều, rất nhiều Mạnh thường quân khác mà chúng tôi không thể kể hết. Dù là tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ hay chỉ là cá nhân, tất cả đều có cùng điểm chung là mang tấm lòng, góp công sức của mình cho xã hội, giúp đỡ các trường hợp khó khăn, người nghèo bệnh tật… Xúc động trước tấm lòng cao quý đó, mở đầu bài phát biểu, anh Nguyễn Quang Thông - Tổng biên tập Báo Thanh Niên đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các Mạnh thường quân, nhà tài trợ đã đồng hành cùng Thanh Niên trên chặng đường dài đã qua. “Sự đóng góp từ những người bạn của Thanh Niên thật là to lớn và có ý nghĩa rất thiết thực.  Năm 2010, số tiền mà các Mạnh thường quân đóng góp cho các chương trình của Báo Thanh Niên lên đến 53,3 tỉ đồng, trong đó, đóng góp cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt 20,5 tỉ đồng, các chương trình từ thiện khác 11 tỉ, chương trình thể thao U.21 gần 10 tỉ đồng…” - anh Nguyễn Quang Thông tổng kết.

Phát huy những thành quả đó, năm 2010  Thanh Niên sẽ tiếp tục mở rộng nhiều chương trình xã hội, từ thiện với thêm nhiều trường hợp được giúp đỡ. Đó sẽ là chương trình nhà Nhân ái - xây nhà cho cựu cán bộ Đoàn gia đình khó khăn, đang nuôi con học đại học, chưa có điều kiện xây nhà; phát huy sức mạnh của chương trình Tư vấn mùa thi; chương trình Khát vọng trẻ, chương trình kết nối những Nhân tài trẻ, tổ chức giải Gofl mở rộng gây quỹ học bổng…

Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã lần lượt tặng hoa, kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ, các Mạnh thường quân để ghi lại dấu ấn của 25 năm - một chặng đường dài.

Các doanh nghiệp, Mạnh thường quân đã bày tỏ tình cảm và biểu lộ sẽ tiếp tục đồng hành với Thanh Niên trong những chương trình hoạt động sau mặt báo sắp tới và mong muốn rằng Báo Thanh Niên luôn là nhịp cầu nối những tấm lòng  đến với những tấm lòng.

Thanh Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.