Giết người cướp tiền, lãnh án 20 năm tù

21/12/2011 12:33 GMT+7

(TNO) Ngày 21.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù đối với Nguyễn Đình Cường (19 tuổi, ngụ Đồng Nai) về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

(TNO) Ngày 21.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù đối với Nguyễn Đình Cường (19 tuổi, ngụ Đồng Nai) về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Ngày 19.1.2011, Cường đến vựa phế liệu của bà N.T.D ở phường Bình An, thị xã Dĩ An (Bình Dương) hỏi mua phế liệu. Tại đây, Cường nhìn thấy bà D. lấy tiền trong tủ trả cho khách hàng nên nảy sinh lòng tham. Quan sát xung quanh thấy bà D. ở nhà một mình, Cường đã nghĩ cách sát hại bà D.

Lợi dụng bà D. không để ý, Cường lấy chiếc búa gần đó đập liên tiếp vào đầu bà D. khiến nạn nhân bất tỉnh. Tưởng nạn nhân đã chết, Cường lấy đi hơn 800.000 đồng, một đôi bông tai và một dây chuyền vàng trị giá 16 triệu đồng. Do được người dân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên bà D. thoát chết, còn Cường bị bắt giữ sau đó.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.