Đòi nợ không được thì... bắn

17/04/2012 20:20 GMT+7

(TNO) Do quá hạn mà vẫn không đòi được tiền, nên 23 giờ ngày 16.4, Linh, Vân, Tuấn Anh và Lan đem theo súng bắn đạn ghém, dao đến nhà Trang "tính sổ".

(TNO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội cho biết, chiều 17.4 đã bắt 4 đối tượng, gồm: Trần Thị Lan (SN 1975, trú tại ngõ 282 Lạc Long Quân, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1976, ở ngõ 317 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội), Quách Thanh Vân (SN 1982, trú tại ngõ 110 Kim Hoa, P.Phương Liên, Q.Đống Đa) và Trần Mạnh Linh (SN 1987, trú tại Minh Khai, P.Vị Hoàng, TP.Nam Định, Nam Định) về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, trước đó, chị Phạm Thu Trang (SN 1984, trú ở ngõ Tô Tiền, P.Trung Phụng, Q.Đống Đa) có nhận kinh doanh lại khách sạn Melia ở số 2 ngõ 255 đường Cầu Giấy của Lan với giá 450 triệu đồng. Chị Trang đã đặt trước cho Lan 40 triệu đồng, và hẹn ngày 23.2 sẽ thanh toán hết số tiền còn lại.

Do quá hạn mà vẫn không đòi được tiền, nên 23 giờ ngày 16.4, Linh, Vân, Tuấn Anh và Lan đem theo súng bắn đạn ghém, dao đến nhà Trang.

Tới nơi, thấy anh Nhâm Kỷ Nguyên (SN 1976, trú tại An Dương, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ) cùng anh Toản (là anh trai chị Trang) đang ngồi uống nước trước ngõ, nên cả bọn đã bắn, chém anh Nguyên và Toản.

Hậu quả anh Nguyên bị đạn ghém găm vào cổ và bị chém vào tay, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. Sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.