Ứng dụng hỗ trợ khi bị tấn công tình dục

22/12/2011 11:05 GMT+7

(TNO) Một ứng dụng trên điện thoại thông minh vừa được ra mắt tại Delhi (Ấn Độ) hôm 20.12, có khả năng báo động cho cảnh sát khi người dùng (thường là phụ nữ) bị tấn công tình dục.

(TNO) Một ứng dụng trên điện thoại thông minh vừa được ra mắt tại Delhi (Ấn Độ) hôm 20.12, có khả năng báo động cho cảnh sát khi người dùng (thường là phụ nữ) bị tấn công tình dục.

Theo AFP, ứng dụng này có tên gọi là Fight Back được tạo ra bởi Whypoll - một tổ chức phi lợi nhuận ở Ấn Độ. Ứng dụng có khả năng gửi nhanh tin nhắn hay email cầu cứu đến cảnh sát.

Khi nhận được tín hiệu cầu cứu, người nhận (là cảnh sát) có thể biết được vị trí của người gửi thông qua GPS, từ đó có thể nhanh chóng đến được hiện trường.

Theo các báo cáo gần đây, Delhi hiện đang đứng đầu trong danh sách các thành phố ở Ấn Độ nguy hiểm nhất cho phụ nữ.

Theo đó, trong năm 2009, có khoảng 459 vụ hiếp dâm, đến năm 2010 thì con số này tăng lên 489 vụ.

Whypoll cho biết Fight Back có thể chạy trên một số dòng điện thoại Nokia, Samsung, HTC và BlackBerry.

Cũng theo tổ chức Whypoll, ứng dụng Fight Back chỉ thực sự thành công nếu có được sự hỗ trợ tối đa từ cảnh sát.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.