Nga cấm quan chức mở tài khoản ngân hàng nước ngoài

13/02/2013 10:20 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12.2 đã trình Quốc hội dự luật cấm các quan chức chính phủ Nga mở các tài khoản ngân hàng nước ngoài và sở hữu cổ phiếu nước ngoài, trong nỗ lực phòng chống tham nhũng.

Dự luật này cũng áp dụng đối với cả vợ và các con của quan chức chính phủ, theo tin tức từ hãng tin AP.

Điện Kremlin cho biết dự luật này nhằm “đảm bảo an ninh quốc gia, thiết lập trật tự kỷ cương đối với những hoạt động vận động hành lang, tăng cường đầu tư vào nền kinh tế nước Nga và tăng cường nỗ lực phòng chống tham nhũng”.

Ông Putin từng đề cập đến dự luật này trong một bài phát biểu trước đó: “Làm sao người dân Nga có thể tin tưởng vào các quan chức nếu họ giữ tiền trong các tài khoản ngân hàng nước ngoài?”.

Dự luật trên không cấm các quan chức sở hữu bất động sản ở nước ngoài, nhưng buộc họ phải kê khai tài sản và công bố rộng rãi trước công chúng.

Ông Sergei Zheleznyak, Phó chủ tịch Hạ viện Nga, cho biết dự luật này “đáp ứng yêu cầu của người dân Nga”.

Một khi dự luật này được thông qua, các quan chức chính phủ Nga sẽ có ba tháng để đóng tất cả các tài khoản ngân hàng nước ngoài.

Phúc Duy

>> Thiếu nữ mù "thách thức" ông Putin
>> Không ai quyền lực hơn Tổng thống Nga Putin
>> Ông Putin ký luật tăng tuổi hưu quan chức cấp cao
>> Thành lập BCĐ T.Ư về phòng chống tham nhũng với 16 thành viên
>> Công bố nhân sự Ban chỉ đạo T.Ư phòng, chống tham nhũng
>> Phải nghiêm khắc với tội phạm tham nhũng
>> Xử lý 101 cán bộ, chiến sĩ có hành vi và dấu hiệu tham nhũng
>> Kết quả phòng, chống tham nhũng cũng là tiêu chí xét tín nhiệm cán bộ
>> Chống tham nhũng “chỉ mới bắt được mèo con”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.