Cháy rụi trại nuôi heo

18/10/2012 16:28 GMT+7

(TNO) Sáng 18.10, tại trang trại nuôi heo của gia đình bà Lê Thị Lý (52 tuổi) ở tổ 16, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn (TP.HCM) xảy ra vụ cháy lớn.

(TNO) Sáng 18.10, tại trang trại nuôi heo của gia đình bà Lê Thị Lý (52 tuổi) ở tổ 16, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn (TP.HCM) xảy ra cháy lớn.

Hỏa hoạn đã làm đổ sập hoàn toàn trang trại có diện tích khoảng 800 m2 và làm chết hàng chục con heo đang nuôi giữ tại đây.

Theo một số nhân chứng, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ phát ra tại kho để thức ăn gia súc rồi bùng cháy dữ dội. Do trang trại được lợp lá và tôn nên trong chốc lát đã bị trở thành một biển lửa.

Người nhà chủ trang trại và bà con hàng xóm đã dùng nhiều máy bơm nước chữa lửa nhưng không có kết quả.

Khoảng 30 phút sau, các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Q.12 đã đến hiện trường, đưa vòi rồng vào khống chế không cho đám cháy lan sang khu dân cư lân cận.

Thống kê sơ bộ, tổng tài sản bị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Vụ nuôi heo nhiễm chất cấm: Xác định “Super tạo nạc” có chất cấm
>> 5 trang trại nuôi heo bằng chất cấm
>> Thu tiền tỉ nhờ nuôi heo
>> Lính trẻ nuôi heo đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.