Để dễ thụ thai cần điều chỉnh đồng hồ sinh học hợp lý

27/05/2012 16:20 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ cần xem xét và điều chỉnh đồng hồ sinh học hợp lý nếu muốn tăng khả năng có thai, theo Daily Mail.

Chuyên gia nhịp sinh học ngày đêm Fred Turek tại Trường đại học Northwestern (Mỹ) cũng là trưởng nhóm trong cuộc nghiên cứu này.

Muốn mang thai điều chỉnh đồng hồ sinh học hợp lý
Cần ăn uống, nghỉ ngơi theo đúng nhịp đồng hồ sinh học để thụ thai dễ dàng hơn - Ảnh: Shutterstock

Bác sĩ Turek và các cộng sự của ông đã chứng minh rằng nếu chúng ta ngắt đồng hồ sinh học của chuột bằng những thay đổi thường xuyên lặp đi lặp lại thì khả năng có thai ở chuột là thật sự khó khăn.

Theo kết quả nghiên cứu, những con chuột bị thay đổi đồng hồ sinh học càng nhiều thì khả năng thụ thai càng thấp. Theo đó, tỷ lệ mang thai thành công ở chuột bị thay đổi nhịp đồng hồ sinh học giảm còn 22%.

Tác giả nghiên cứu nhấn mạnh: “Kết quả nghiên cứu cho thấy sức khỏe sinh sản của nữ giới bị giảm đi nhiều, đặc biệt là những người làm việc theo ca, tiếp viên hàng không, bệnh nhân mắc chứng rối loạn giấc ngủ hoặc những phụ nữ bị thay đổi nhịp sinh học ngày đêm vì bất kỳ lý do gì”.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí PLoS ONE.

Nguyễn Đan

>> Tìm ra protein "tiểu đêm
>> Làm việc theo ca dễ mắc bệnh tiểu đường và béo phì
>> Đồng hồ sinh học của cơ thể
>> Nguy cơ từ các ca làm việc bất thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.