TP.HCM, Hà Nội tụt hạng thu hút vốn FDI

03/01/2013 11:45 GMT+7

(TNO) Cục Đầu tư nước ngoài hôm nay 3.1.2013 cho biết, Bình Dương đã bỏ xa TP.HCM và Hà Nội trong mục thu hút vốn FDI năm 2012.

Với 2,53 tỉ USD vốn cấp mới và tăng thêm, Bình Dương bỏ xa TP.HCM (1,116 tỉ), Đồng Nai (1,115 tỉ) và Hà Nội (1,111 tỉ) để trở thành địa phương đứng đầu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất năm 2012.

Tiếp sau Bình Dương, Hải Phòng cũng vượt qua hai đầu tàu kinh tế là TP.HCM và Hà Nội, với tổng vốn FDI 1,16 tỉ USD.

Trước đó, năm 2011, theo Cục Đầu tư nước ngoài, TP.HCM là địa phương dẫn đầu thu hút FDI với 3 tỉ USD; Hải Dương ở vị trí thứ hai (2,55 tỉ) và Hà Nội thứ ba (1,1 tỉ). Hải Phòng và Bình Dương ở vị trí thứ tư và năm.

Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp phép mới, tăng thêm vào VN năm 2012, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 5,13 tỉ USD, chiếm 40% tổng vốn. Tính chung, năm qua VN thu hút được 13 tỉ USD vốn FDI (giảm 15% so năm 2011) và giải ngân được 10,5 tỉ USD (giảm 5% so với năm 2011). 

N.Trần Tâm

>> Đã giải ngân được 10 tỉ USD vốn FDI
>> Nhà đầu tư Nhật Bản chiếm gần 50% vốn FDI của Việt Nam
>> Đà Nẵng: Thưởng Tết ở doanh nghiệp FDI chênh lệch hơn 1.400 lần
>> Đã giải ngân được 10 tỉ USD vốn FDI
>> CLB Doanh nhân các doanh nghiệp FDI
>> Nhà đầu tư Nhật Bản chiếm gần 50% vốn FDI của Việt Nam
>> Hướng FDI vào công nghệ chế biến, chế tạo
>> Cảnh báo từ nhà đầu tư dự án FDI dưới 50.000 USD
>> Nhiều doanh nghiệp FDI sẽ phải chấm dứt hoạt động
>> Doanh nghiệp FDI co cụm
>> Sụt giảm đầu tư FDI

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.