Chán sống giết con, mẹ lãnh 8 năm tù

19/03/2013 03:05 GMT+7

Hôm qua 18.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Linh (39 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 8 năm tù về tội "giết người". Linh và anh Nguyễn Trọng Trí kết hôn vào năm 2001, có hai con chung.

Hôm qua 18.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Linh (39 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 8 năm tù về tội "giết người". Linh và anh Nguyễn Trọng Trí kết hôn vào năm 2001, có hai con chung.

Do chồng thường say xỉn, chửi mắng nên Linh nảy sinh ý định tự tử. Tối 5.6.2012, lại bị chồng mắng khiến Linh chán nản, uống 298 viên thuốc cảm cùng 2 vỉ thuốc an thần rồi lên giường. Lúc sau, trong trạng thái lơ mơ nghĩ đến việc mình chết không ai chăm sóc N.H.X.M (con gái út, 3 tuổi), Linh ngồi dậy kết thúc mạng sống con mình.

Trước đó, Linh cũng cho cháu M. uống 2 viên thuốc cảm (thể trạng của cháu chỉ uống được 1/2 viên/lần). Tới nửa đêm, Trí phát hiện Linh mê sảng và môi cháu M. tím tái, nên đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu M. đã chết trước khi nhập viện, còn Linh được cứu sống. Qua giám định, cháu M. chết do ngạt vì bị chẹn đường hô hấp.  

Quang Hiển

>> Đầu tháng 4 xử vụ ông Đoàn Văn Vươn "giết người
>> Vụ mang quan tài diễu phố": Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi giết người
>> Bắt 3 nghi can giết người ở quán karaoke
>> Án tử hình cho hai kẻ giết người, cướp tài sản
>> Giết người vì mâu thuẫn nhỏ trên sân bóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.