Samsung thắng kiện ở Hà Lan

25/10/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Một tòa án Hà Lan ngày 24.10 đưa ra phán quyết rằng hãng điện thoại Hàn Quốc Samsung không xâm phạm một bằng sáng chế của Apple, bởi đã sử dụng các công nghệ đa chạm trên vài mẫu điện thoại thông minh và máy tính bảng dòng Galaxy.

Theo Reuters ngày 24.10, trong một phiên xử diễn ra hồi tháng 9 qua ở Hague (Hà Lan), hãng Apple từng cáo buộc đối thủ Samsung xâm phạm bằng sáng chế (patent) của họ đối với tính năng cảm ứng đa chạm (multi-touch), khi cho phép người dùng sử dụng hai ngón tay cùng một thời điểm trên màn hình cảm ứng.

Tuy nhiên, trong phán quyết vừa được đưa ra, tòa án tại Hà Lan khẳng định Samsung không vi phạm các cáo buộc của Apple.

Được biết, Apple đã kéo Samsung và một số hãng công nghệ khác vào các vụ kiện liên quan đến tính năng "chạm và phóng to" thường thấy trên các mẫu điện thoại thông minhmáy tính bảng.

Trước đó, hôm 24.8, tòa án Mỹ ra phán quyết cho rằng hãng điện tử Hàn Quốc Samsung đã "sao chép" các tính năng then chốt trên dòng điện thoại thông minh iPhone và máy tính bảng iPad của Apple, đồng thời tuyên bố Samsung phải bồi thường cho đại gia công nghệ Mỹ khoản thiệt hại lên đến 1 tỉ USD.

An Huy

>> Giá cổ phiếu Apple giảm sau khi iPad Mini ra mắt
>> Thị trường máy tính bảng cỡ nhỏ sẽ "về tay" Apple ?
>> Tướng Samsung đầu quân cho Apple
>> Apple dấn tới trong cuộc chiến với Samsung
>> iPad Mini: "Mỏng như viết chì, nhẹ như tờ giấy
>> Nhà mạng Verizon sắp bán iPad Mini
>> Gỡ lệnh cấm bán điện thoại Samsung Galaxy Nexus
>> Samsung kiện iPhone 5 vi phạm bằng sáng chế
>> Apple lại kiện Samsung
>> Apple đại thắng trước Samsung
>> Samsung thua kiện Apple 1 tỉ USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.