Vôi hóa cầu thận

11/12/2009 09:43 GMT+7

* Gần đây, tôi đi siêu âm thận, bác sĩ phát hiện tôi bị vôi hóa cầu thận 8 mm. Xin hỏi bệnh của tôi có nguy hiểm không? Phương pháp chữa trị như thế nào? Bệnh viện nào có thể chữa trị tốt? Chi phí khoảng bao nhiêu tiền? Phamdat...@gmail.com

- Bác sĩ Phạm Hữu Đương, Khoa Lọc máu Bệnh viện Bình Dân, trả lời: Bản chất của vôi hóa cầu thận là chủ mô thận bị can-xi hóa mà thôi, không nguy hiểm, không ảnh hưởng đến chức năng thận nên không cần điều trị gì cả. Mỗi 3 đến 6 tháng, anh đi siêu âm một lần là đủ. Nếu có thắc mắc gì thêm, anh có thể đến khám tại Khoa Niệu Bệnh viện Bình Dân để được giải đáp kỹ hơn.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.