Tạm giữ 63 mô tô

29/12/2008 11:32 GMT+7

(TNO) Theo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch, lực lượng CSGT đã xử lý 66 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 63 xe mô tô bị tạm giữ do phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trung tá Lê Ngọc - Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng - cho biết sẽ bị xử lý nghiêm đối với 23 trường hợp lạng lách đánh võng, 11 vụ đứng trên yên xe, 4 vụ “bốc đầu” và 3 vụ buông cả hai tay trong khi điều khiển mô tô.

Tại Phòng cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, trong ngày 28.12, đã có 44 trường hợp cấp cứu nhập viện do tai nạn giao thông được thống kê, trong đó có 15 trường hợp chấn thương sọ não. Còn Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng cho biết thêm, chỉ từ 22 giờ ngày 28.12 đến 1 giờ sáng 29.12, trung tâm đã nhận được thông tin và tiếp cận 12 ca cấp cứu do tai nạn giao thông. Trong đêm, mặc dù đã huy động toàn bộ đội xe 9 chiếc và 18 cán bộ cấp cứu, nhưng trung tâm vẫn gặp khó khăn khi di chuyển đến hiện trường tai nạn do người dân xuống đường quá đông.

Trong đêm ăn mừng, 100% lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã được huy động phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Cảnh sát 113 cùng công an các đơn vị địa phương thực hiện chốt chặn tại 13 “điểm nóng” giao thông trong thành phố.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.