Cáp treo lập 4 kỷ lục thế giới hoạt động

29/03/2013 18:18 GMT+7

(TNO) Ngày 29.3, tuyến cáp treo thứ 3 lên đỉnh Bà Nà, TP.Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động và nhận bằng công nhận bốn kỷ lục Guinness thế giới của tổ chức Guinness World Records.

(TNO) Ngày 29.3, tuyến cáp treo thứ 3 lên đỉnh Bà Nà, TP.Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động và nhận bằng công nhận kỷ lục Guinness thế giới của tổ chức Guinness World Records.

Theo chủ đầu tư là Công ty cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà, bốn kỷ lục thế giới của tuyến cáp này gồm: cáp treo một dây dài nhất thế giới (5.771,61 m); độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới (1.368,93 m); chiều dài một sợi cáp không nối dài nhất thế giới (11.587 m) và độ nặng cuộn cáp nặng nhất thế giới (141,24 tấn).

Tuyến cáp có tổng kinh phí đầu tư 30 triệu EUR do nhà sản xuất cáp Doppelmayr (Áo) và CWA (Thụy Sĩ) thi công trong 420 ngày.

Tuyến cáp giúp rút ngắn thời gian đưa du khách từ chân núi Bà Nà lên khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Nà Hills ở độ cao 1.487 m chỉ còn 17 phút, với 86 cabin (10 người/cabin) vận tốc 6 m/giây, công suất 1.500 khách/giờ.

Trước đó, ngày 25.3.2009, hệ thống cáp treo một dây chính thức đi vào hoạt động tại Bà Nà Hills đã lập hai kỷ lục Guinness với độ dài 5.042 m và độ chênh lệch giữa ga đi và ga đến là 1.291 m.

Công ty cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà cho biết thêm, nhằm chào mừng các sự kiện lễ hội lớn diễn ra tại TP.Đà Nẵng, từ ngày 8 đến 17.4, công ty sẽ giảm giá vé đi cáp cho người dân TP.Đà Nẵng xuống còn 100.000 đồng vé, giảm 75% so với giá vé bình thường (400.000 đồng/vé).


Đại diện tổ chức Guinness World Records trao chứng nhận tuyến cáp thứ 3 đạt 4 kỷ lục thế giới


Hệ thống cáp gồm 25 trụ cao 50 m dọc theo sườn núi


Từ 29.3, tuyến cáp thứ 3 lên Bà Nà chính thức đón khách


Các cabin có sức chứa tối đa 10 người


Thời gian từ chân núi Bà Nà lên đỉnh chỉ còn 17 phút


Các cabin chạy giữa núi rừng


Tuyến cáp thứ 3 có tên Tóc Tiên


Từ ngày 8 đến 17.4, Bà Nà Hills giảm giá đi cáp treo cho người dân TP.Đà Nẵng còn 100.000 đồng/người

Nguyễn Tú
(thực hiện)

>> 30 triệu Euro cho cáp treo Bà Nà mới
>> Nga phát minh cáp treo di động cho quân đội
>> Trẻ em đi học bằng cáp treo tự chế
>> Đua nước rút trên đỉnh Bà Nà
>> Kết nối du lịch Hội An - Bà Nà
>> Khai trương tuyến du lịch lên Bà Nà
>> Đón 3.000 học sinh đến vui chơi miễn phí tại Bà Nà Hills

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.