TP Hồ Chí Minh: Hai đối tượng trong băng cướp sử dụng súng K54 ra đầu thú

23/11/2007 09:22 GMT+7

Liên quan đến vụ án triệt phá băng cướp sử dụng súng K54 gây 11 vụ trọng án, chiều 22.11, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TP Hồ Chí Minh cho hay đã có hai đối tượng ra đầu thú tại cơ quan điều tra, đó là Huỳnh Văn Sơn (36 tuổi, tự là Sơn “Đảo”) và Đặng Văn Mạnh (23 tuổi).

Huỳnh Văn Sơn là em ruột Huỳnh Văn Hòa, kẻ cầm đầu băng cướp này. Sơn và Hòa đã thực hiện hai vụ dùng súng cướp xe Dylan tại đường 3 Tháng 2, phường 11, quận 10 vào rạng sáng 3.6.2005 và tại góc đường Lý Thường Kiệt - Thống Nhất (quận 11) đầu năm 2006. Còn Đặng Văn Mạnh từng có tiền án cướp giật tài sản năm 2002. Mạnh tham gia cùng băng cướp trong 2 vụ dùng súng cướp và trộm xe Camry.

Đến nay, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt giữ ít nhất là 15 đối tượng và đang khẩn trương truy lùng các đối tượng nguy hiểm còn lại hiện đang lẩn trốn. Các đối tượng bị bắt đã khai nhận băng cướp thực hiện 11 vụ trọng án bằng cách sử dụng hai khẩu súng K54 để tấn công nạn nhân (gồm 2 vụ giết, cướp tài sản, 9 vụ cướp xe Dylan và tài sản).

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.