Giẫm đạp tại Ấn Độ, 18 người chết

18/01/2014 12:24 GMT+7

(TNO) Ít nhất 18 người chết và hơn 50 người bị thương trong vụ giẫm đạp ở thành phố Mumbai của Ấn Độ vào sáng sớm nay (giờ địa phương), theo Tân Hoa xã.

Giẫm đạp tại Ấn Độ, 18 người chết
Hàng ngàn người dự lễ tang lãnh đạo tinh thần Syedna Mohammed Burhanuddin - Ảnh: Indianexpress.com

Thảm kịch xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 sáng tại khu đồi Malabar, nơi hàng ngàn người đang tập trung để tỏ lòng tôn kính đối với nhà lãnh đạo tinh thần Syedna Mohammed Burhanuddin, vốn qua đời hôm 17.1 do bệnh tim, thọ 102 tuổi.

Một cảnh sát địa phương cho hay 18 người chết tại chỗ, còn những người bị thương được đưa đến một bệnh viện gần đó.

Một người sống sót chưa hết bàng hoàng kể lại với báo The India Express rằng các con đường ở đồi Malabar rất hẹp nên khi vụ giẫm đạp xảy ra, mọi người không có nhiều lối thoát. Theo một số nguồn tin, việc thiếu cảnh sát có thể đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hãng tin PTI của Ấn Độ dẫn lời một quan chức địa phương cho hay số người tập trung để viếng nhà lãnh đạo tinh thần Syedna Mohammed Burhanuddin là chưa có tiền lệ. Lễ tang của ông dự kiến diễn ra vào ngày 15 giờ 18.1 (giờ địa phương).

Văn Khoa

>> Giẫm đạp tại Trung Quốc, 14 người chết
>> Kinh hoàng giẫm đạp, chen lấn lên máy bay di tản khỏi Tacloban
>> Giẫm đạp ở Ấn Độ, 60 người chết
>> Giẫm đạp ở Ấn Độ, 91 người chết
>> Kinh hoàng vụ giẫm đạp đến chết bé gái 2 tuổi để… làm phép
>> Giẫm đạp ở Bờ Biển Ngà, 61 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.