Tàu Bangladesh bị tấn công ngoài khơi Ấn Độ

06/12/2010 11:30 GMT+7

(TNO) Một con tàu mang quốc kỳ Bangladesh được cho đã bị cướp biển chiếm giữ ở ngoài khơi bờ biển Ấn Độ vào hôm 5.12.

Tàu MV Jahan Moni bị tấn công sau một cuộc rượt đuổi kéo dài ở gần quần đảo Lakshadweep, cách bờ biển Ấn Độ khoảng 300 km.

Với thủy thủ đoàn gồm 25 người, con tàu này đang trên đường đi từ Singapore đến châu u thông qua kênh đào Suez.

AFP dẫn lời Thiếu tướng hải quân Bazlur Rahman của Bangladesh cho biết, thủy thủ đoàn tàu MV Jahan Moni đã báo động cầu cứu.

“Chúng tôi mất liên lạc với tàu vào lúc 17 giờ 38 phút (giờ địa phương, tức 18 giờ 38 phút, giờ VN). Chúng tôi cho rằng tàu đã bị cướp biển chiếm giữ”, ông Rahman nói.

Cũng theo ông Rahman, tàu MV Jahan Moni bị bọn cướp biển truy đuổi gắt gao trong suốt hơn một giờ đồng hồ.

Giới chức Bangladesh cho hay đã lên tiếng yêu cầu hỗ trợ từ lính tuần duyên Ấn Độ và từ các tổ chức chống cướp biển ở Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) và Singapore.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.