Quốc hội Ấn Độ bị đe dọa đánh bom

16/12/2005 23:59 GMT+7

Quốc hội nước này ngày hôm qua đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi nhận được lệnh báo động nguy cơ bị khủng bố.

Một cảnh sát cho biết nhân viên tại trụ sở quốc hội nhận được một cú điện thoại nặc danh cảnh báo đánh bom, trong khi hai kênh truyền hình thì lại đưa tin Sứ quán Mỹ đã báo cho giới chức Ấn về nguy cơ này sau khi nhận được một e-mail đe dọa. Để đảm bảo an ninh, lưỡng viện đều ngưng làm việc và các dân biểu, trong đó có Thủ tướng M.Singh, cùng toàn thể nhân viên phải rời khỏi tòa nhà này. Ngay sau đó, lực lượng phá bom và chó nghiệp vụ đã có mặt để lục soát cơ quan lập pháp cao nhất nước. (AP)

X.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.