Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung cùng hát Điều còn mãi

01/09/2012 09:38 GMT+7

Được tổ chức thường niên vào đúng giờ khắc lịch sử - 14 giờ ngày Quốc khánh 2-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình hòa nhạc Điều còn mãi năm nay có sự tham gia của 3 giọng ca được xem là diva: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung.

Chương trình chia làm hai phần là khí nhạc và thanh nhạc, khán giả đến với Điều còn mãi 2012 sẽ được nghe lại những tác phẩm kinh điển của nền âm nhạc Việt Nam qua cách phối khí, thể hiện mới mẻ. Đó là Scherzo (Nguyễn Văn Nam), Tiếng sáo quê hương (Văn Chung), Ráng chiều (Hoàng Cương), Lý Hoài Nam (Ngô Hoàng Quân - Trần Mạnh Hùng) (phần khí nhạc) hay các ca khúc Trường ca sông Lô (Văn Cao), Tấm áo mẹ vá năm xưa (Nguyễn Văn Tý), Quê hương anh bộ đội (Xuân Oanh), Hương xưa (Cung Tiến), Quê nhà (Trần Tiến), Tình ca (Phạm Duy)…

 Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung cùng hát Điều còn mãi
Ca sĩ Hồng Nhung - Ảnh: do nhân vật cung cấp

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi, ngoài các ca sĩ nổi tiếng: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Đăng Dương, Trọng Tấn, Nguyên Thảo, Phạm Thị Duyên Huyền, chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ violon tài năng Xuân Huy (người gắn liền với sự kiện âm nhạc giao hưởng đường phố), nghệ sĩ piano Huỳnh Sơn Thục Anh, Nguyễn Tuấn Nam (tài năng jazz trẻ Việt Nam), nghệ sĩ sáo Lê Thư Hương, nghệ sĩ saxophone Bảo Long… Giám đốc nghệ thuật của chương trình là nhạc sĩ Dương Thụ. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và VOV vào lúc 14 giờ ngày 2-9.

Theo H.L.Anh / Người Lao Động

>> Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore kỷ niệm Quốc khánh
>> Thanh Bùi tham gia chương trình văn nghệ mừng Quốc khánh Úc
>> Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam
>> Kỷ niệm trọng thể 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
>> Cả nước tưng bừng chuẩn bị mừng ngày lễ Quốc khánh
>> Viếng Lăng Bác ngày Quốc khánh 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.