Nga tịch thu tàu cá Trung Quốc

18/07/2012 16:15 GMT+7

(TNO) Tuần duyên Nga đã tịch thu một tàu cá Trung Quốc và bắt giữ 17 ngư dân sau khi nổ súng nhắm vào con tàu, theo truyền thông và các quan chức lãnh sự trong hôm nay, 18.7.

Các ngư dân bị bắt giữ vì đánh bắt trái phép và được đưa đến cảng Nakhodka ở phía đông nước Nga để điều tra, theo thông báo trên website của tòa lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Khabarovsk.

Tòa lãnh sự Trung Quốc dẫn tin tức truyền thông cho biết, tàu tuần duyên Nga đã phát hiện tàu Trung Quốc xuất hiện trong vùng biển Nga hôm 17.7 và nổ súng sau khi vấp phải sự chống cự của các ngư dân Trung Quốc.

Không có ai thiệt mạng trong vụ việc và tường thuật của truyền thông về một người mất tích là không chính xác, theo thông báo.

Tân Hoa xã cho biết, có tàu cá thứ hai của Trung Quốc chở theo 19 ngư dân cũng đã bị tịch thu mặc dù điều này chưa thể được xác nhận. Cả hai con tàu đến từ thành phố Uy Hải thuộc tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc.

Các quan chức chính phủ vẫn chưa đưa ra bình luận, song tờ Thời báo Hoàn cầu đã lên tiếng trong một bài xã luận rằng vụ việc là “không thể chấp nhận”.

“Bằng cách tạo ra nỗi sợ hãi thông qua việc bắn vào tàu dân sự, Nga đang thể hiện hình ảnh sai lầm”, tờ báo viết.

Sơn Duân

>> Tuần duyên Nga bắn tàu cá Trung Quốc
>> Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại Trường Sa
>> Giọng điệu quá khích của nhóm học giả Trung Quốc
>> Tàu cá Trung Quốc dậy sóng biển Đông
>> Đội tàu cá Trung Quốc xâm phạm Trường Sa
>> Trung Quốc có thể thêm hành động khiêu khích
>> Trung Quốc rầm rộ xua tàu đến Trường Sa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.