Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu sản xuất máy bay chiến đấu

19/07/2012 18:40 GMT+7

(TNO) Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành nghiên cứu sản xuất máy bay chiến đấu đầu tiên của nước này.

Tờ báo địa phương Hurriyet Daily ngày 19.7 đưa tin Ủy ban chấp hành Công nghiệp quốc phòng đã kí kết với Tập đoàn Công nghiệp không gian vũ trụ quốc gia (TAI) dự án nghiên cứu sản xuất máy bay chiến đấu đầu tiên mang tên Anka Plus A.

Dự kiến Anka Plus A sẽ được sản xuất với chức năng tương tự như máy bay Reaper của Mỹ và Heron của Israel.

 Thổ Nhĩ Kì lần đầu sản xuất máy bay chiến đấu
Máy bay do thám Anka của Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Press TV

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm thành công máy bay do thám tự chế Anka vào tháng 10.2011. Anka có sải cánh dài 17 m, vận tốc 75 km/giờ và ở tầm cao 9144 m, được đánh giá là  mạnh ngang với máy bay do thám Heron và thậm chí còn có hệ thống chống đóng băng tốt hơn, hoạt động cho toàn bộ chuyến bay kéo dài 24 giờ.

Việc kí kết diễn ra vài ngày sau khi Thổ Nhĩ Kì nhận 1 trong 5 chiếc máy bay do thám thuê của Mỹ. Bốn chiếc còn lại sẽ được bàn giao vào tháng 9.

Trương Y Vân

>> Syria không bắn hạ chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ
>> Tìm thấy thi thể hai phi công Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều máy bay chiến đấu sát biên giới Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều quân đến biên giới Syria
>> Syria tưởng máy bay Thổ Nhĩ Kỳ là của Israel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.