'Kỳ án trộm dê' xử phiên sơ thẩm lần thứ 14: Cả phiên tòa chờ... bị cáo

10/01/2014 12:20 GMT+7

(TNO) Trong ngày thứ hai xét xử phiên sơ thẩm lần thứ 14 'kỳ án trộm dê', bị cáo đột ngột vắng mặt.

(TNO) Trong ngày thứ hai xét xử phiên sơ thẩm lần thứ 14 "kỳ án trộm dê", bị cáo Trần Thị Kim Nguyệt (43 tuổi, ngụ thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đột ngột vắng mặt.

Lúc 9 giờ sáng ngay 10.1, khi tiến hành thủ tục xét xử phiên sơ thẩm lần thứ 14 "kỳ án trộm dê", ngày xử thứ 2, thư ký phiên tòa phát hiện bị cáo Kim Nguyệt vắng mặt.

Đại diện tòa án đã liên lạc và được cung cấp thông tin rằng bị cáo Kim Nguyệt đang ở Trạm y tế thị trấn Lương Sơn vì lý do sức khỏe. Ngay sau đó, tòa đã lập nhanh một tổ công tác gồm đại diện các ngành chức năng liên quan, đến Trạm y tế thị trấn Lương Sơn để xác minh.

Đến 10 giờ 30 sáng nay, toàn thể phiên tòa vẫn đang phải ngồi chờ thông tin phản hồi từ tổ công tác.

Quế Hà

>> ‘Kỳ án trộm dê’ xử phiên sơ thẩm lần thứ 14
>> Nóng bỏng phiên tòa xét xử “kỳ án trộm dê”
>> Lần thứ 13 xét xử kỳ án trộm dê ở Bình Thuận
>> “Kỳ án” trộm dê: Ban Nội chính Tỉnh ủy vào cuộc
>> Kỳ án trộm dê': Bị can tố cơ quan CSĐT lên Viện KSND tối cao
>> Kỳ án trộm dê: Bị can khiếu nại cơ quan CSĐT
>> Kết luận điều tra mới về 'kỳ án trộm dê' vẫn tù mù
>> Triệu tập bị can ‘kỳ án trộm dê’ ở Bình Thuận
>> Kỳ án trộm dê' ở Bình Thuận: Yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo tòa án
>> Lại điều tra bổ sung kỳ án trộm dê
>> Viện KSND tối cao yêu cầu báo cáo 'kỳ án trộm dê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.