Lãnh 3 năm tù vì buôn bán pháo nổ

01/02/2013 08:10 GMT+7

(TNO) Để kiếm lời trong dịp tết, Nguyễn Thị Ngát (39 tuổi, trú tại Đội 5, xã Bạch Long, H.Giao Thủy, Nam Định) đã mua của một phụ nữ lạ mặt 67 kg pháo nổ để bán.

Ngày 31.1, TAND tỉnh Nam Định đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại thị trấn Ngô Đồng, H.Giao Thủy để xét xử vụ án "buôn bán hàng cấm".

Theo cáo trạng, ngày 23.12.2012, Ngát đang bán cho Nguyễn Việt Thắng và Nguyễn Văn Thắng (cùng ở Nam Định) 7 kg pháo thì bị Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang.

Khám xét nơi ở của Ngát, công an thu thêm 205 bánh pháo tép loại nhỏ, 3 bánh pháo tép loại to và một bánh pháo lớn hình trụ. Tổng số pháo thu giữ có trọng lượng 67 kg.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Ngát 3 năm tù giam với tội danh “buôn bán hàng cấm”; Nguyễn Việt Thắng và Nguyễn Văn Thắng cũng phạm tội trên nhưng do số lượng ít nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hoàng Long

>> Phát hiện quả đạn pháo nặng gần 900 kg
>> Bắt vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới
>> Bắn pháo hoa đêm giao thừa tại đảo Lý Sơn
>> Phát hiện pháo lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc
>> Cấm vận động tiền của dân để bắn pháo hoa
>> Bắt 2 vụ vận chuyển, tàng trữ pháo số lượng lớn
>> Tặng áo phao cho học sinh vùng biển
>> Huy động tiền dân bắn pháo hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.