Kẻ chém người ra đầu thú

20/02/2014 16:40 GMT+7

(TNO) Chiều 20.2, Nguyễn Hữu Hiệp (biệt danh Cu Beo, 23 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an thành phố Đà Nẵng đầu thú sau hơn nửa năm lẩn trốn.

(TNO) Chiều 20.2, Nguyễn Hữu Hiệp (biệt danh Cu Beo, 23 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an thành phố Đà Nẵng đầu thú sau hơn nửa năm lẩn trốn.


Nguyễn Hữu Hiệp tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn với đoàn hát lô tô ở gần nhà nên chiều 25.7.2013, Hiệp rủ Nguyễn Trí Thực (biệt danh Cu Đen) và Lâm, Hùng (chưa xác định lai lịch) đi trả thù.

Lâm, Hùng điều khiển xe máy chở Hiệp, Thực ngồi sau cầm 2 con dao tự chế.

Khi đến khu vực đường sắt giao với đường Phan Văn Định (phường Hòa Hiệp Nam), Hiệp nói Lâm, Hùng nổ sẵn máy xe dừng ở ngoài để Hiệp, Thực đi tìm chém người.

Tại lán trại của đoàn hát lô tô, Hiệp cùng Thực cầm dao xông vào chém trọng thương một thanh niên rồi bỏ chạy, vứt dao xuống sông ở cầu Nam Ô.

Bị Công an quận Liên Chiểu truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, Hiệp bỏ trốn cho đến nay.

Chiều cùng ngày, PC52 bàn giao Hiệp cho Công an quận Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bắt 'nữ quái' chứa mại dâm sau 6 năm trốn truy nã sang Lào
>> Truy nã kẻ làm giả chứng thư ngân hàng, lừa 24 tỉ đồng
>> Trốn truy nã nhưng vẫn mua bán, vận chuyển 19 bánh heroin
>> Kẻ trốn truy nã 20 năm ra đầu thú
>> Trốn truy nã đi... lấy chồng
>> Bắt nghi can bị truy nã vì tội giết người
>> Bắt kẻ lạm dụng tình dục trốn lệnh truy nã quốc tế
>> Bắt 'nữ quái' buôn ma túy, trốn truy nã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.