Nữ đạo diễn chịu chơi

26/12/2007 23:17 GMT+7

Đó là đạo diễn Hoàng Mai (vở chèo Trầu cau của đoàn Hải Phòng) và đạo diễn Quỳnh Mai (vở Cung phi Điểm Bích của Nhà hát Cải lương VN). Hai cô đã tự bỏ tiền ra dựng vở (mỗi vở khoảng hơn trăm triệu đồng), dĩ nhiên là chạy vạy khắp nơi, phần vay mượn, phần xin bố mẹ.

Khi vở đã hườm hườm, nhà hát thấy khả quan mới đồng ý duyệt và đi xin kinh phí trả lại đạo diễn. Kết luận rút ra: các đạo diễn trẻ cần năng động và quyết đoán như thế thì mới có cơ hội tự khẳng định. Sân khấu phía Nam cũng vậy, các đạo diễn và cả diễn viên vẫn bỏ tiền túi ra dựng vở rồi bán vé lấy lại sau. Rất vui là hai vở chèo và cải lương nói trên đều gây tiếng vang trong Liên hoan Sân khấu đạo diễn trẻ, không phụ lòng hai nữ đạo diễn đã dám xả thân!

Tin, ảnh: H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.