Dân sống trên núi bị... cát tấn công

04/11/2007 23:44 GMT+7

Hàng chục hộ dân ở tổ 1, thôn Trung Sơn, xã miền núi Hòa Liên (Hòa Vang, Đà Nẵng) trưa 3.11 đã bị... cát tấn công. Nhiều ngôi nhà bị cát làm sập tường, xói lở nền, cuốn theo tất cả các vật dụng cần thiết như mùng, mền, xoong, nồi, chén, bát và làm hư hại toàn bộ cây cối, hoa màu... Nhiều gia đình hốt hoảng, dẫn dắt - bồng bế người già và trẻ em chạy lên cao tránh nạn.

Trận lũ cát đi qua, người dân trong thôn mới hay nguyên nhân gây ra chính là tình trạng khai thác cát vô tội vạ sát khu dân cư đã tạo thành những hồ nước khi mưa xuống. Liên tục mấy ngày qua, trời mưa rất to, khiến các hồ nước này bị vỡ, đẩy cát tràn vào khu dân cư; rất may tình huống hy hữu này không gây thiệt hại về người. Tình trạng khai thác cát vô tội vạ kéo dài, nhưng không được chính quyền các cấp ở quận Liên Chiểu ngăn chặn.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.