Chém chết người yêu lĩnh án 7 năm tù

15/03/2013 21:50 GMT+7

(TNO) Ngày 15.3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm tù đối với Nguyễn Thành Vân (25 tuổi, trú tại khối phố An Hà Trung, P.An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 13.9.2012, Nguyễn Thành Vân sau khi hay tin người yêu của mình là T.T.T.B (18 tuổi, trú tại xã Bình Nam, H.Thăng Bình) đang "tâm sự" với một người khác nên đã tìm đến phòng trọ của B. ở khối phố Hương Chánh, P.Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) để "giải quyết".

Tại phòng trọ của B., sau một hồi cự cãi, Vân dùng con dao Thái Lan dài 15,5 cm (lấy ở kệ chén bát trong phòng trước đó) chém vào cổ B.

Dù Vân đã đưa B. đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, B. tử vong 2 ngày sau đó.

Sau khi gây án, Vân đã đến Công an TP.Tam Kỳ đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Ngoài mức án do tòa tuyên phạt, Vân còn phải bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền gần 98 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Giết người vì mâu thuẫn nhỏ trên sân bóng
>> Mâu thuẫn chuyện bảo hành dẫn đến giết người
>> Kẻ giết người lãnh án 15 năm tù
>> Y án tử hình kẻ cắt cổ người yêu thả xác trôi sông
>> Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên cắt cổ người yêu  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.